Hành trình 10 ngày có giá 6.995 USD/người sẽ cho du khách cảm nhận sự kỳ diệu của kỹ thuật từ xứ sở mặt trời mọc cũng như vẻ đẹp của đất nước này.

 

Hệ thống tàu Shinkansen ra mắt tháng 11/1964 đã tái định hình việc di chuyển giữa các thành phố ở Nhật. Shinkansen có ưu điểm về tốc độ (lên đến 200 dặm/giờ trên các tuyến từ Tokyo đến các thành phố khác) và tính an toàn. Tuyến tàu đầu tiên dài 320 dặm (hơn 510 km) kết nối Tokyo và Osaka. Sau đó, hệ thống được mở rộng ra các thành phố khác như Kyoto, Hiroshima và Kagoshima.

 

Hành trình bằng Shinkansen được thiết kế bởi Zicasso đi qua 3 điểm đến và thành phố Tokyo. Mỗi chặn dừng là cơ hội để du khách khám phá các kho tàng văn hoá bản địa. Hành trình cũng có thể được tuỳ biến theo yêu cầu của từng du khách. Các dịch vụ cá nhân hoá của Zicasso cũng sẵn sàng để phục vụ khách hàng.

 

Hành trình sẽ bắt đầu từ Tokyo. Du khách sẽ được đón bằng xe riêng tại sân bay Narita về một khách sạn mang tính lịch sử gần ga tàu Tokyo. Trong 2 ngày tiếp theo, bạn sẽ được khám phá khu rừng tuyết tùng 200 năm tuổi gần ngôi đền cổ Meiji, tham quan công viên Yoyogi, nếm thử các món ngon tại những quầy hải sản trong chợ Tsukiji, và đi dạo tại những con phố nhộn nhịp như Harajuku và Akiahabara.

Cổng đền Meiji. Zicasso

Trên đường đến thành phố tuyệt đẹp Kyoto bằng Shinkansen, núi Phú Sĩ hùng vĩ sẽ lướt qua trong tầm mắt bạn. Ba ngày ở Kyoto sẽ là dịp để du khách tham gia các hoạt động thú vị như thưởng trà tại các quán ở Gion, đi xe kéo tham quan rừng tre Arashiyama, tham gia buổi thiền định tại vườn đá đền Ryōan-ji, và dạo quanh đền ngàn cột Fushimi Inari. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm bản mô phỏng tàu Shinkansen tại bảo tàng đường sắt Kyoto.

Đền Itsukushima ở Hiroshima. Zicasso

Chuyến hành trình sẽ tiếp tục với điểm đến tiếp theo là Hiroshima, mất khoảng 2 giờ đi tàu Shinkasen từ Kyoto. Hai ngày ở Hiroshima là thời gian dành cho việc tham quan bảo tàng Tưởng niệm hoà bình, thưởng thức okonomiyaki, hay còn gọi là bánh xèo Nhật Bản, và khám phá hòn đảo Miyajima.

 

Ba ngày cuối cùng tại Kagoshima sẽ gồm chuyến đi trên tàu Shinkasen mang biểu tượng nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản – Hello Kitty, chèo thuyền kayak qua núi lửa Sakurajima, thăm nhà máy chưng cất rượu shōchū, và trải nghiệm tắm onsen tại suối nước nóng Kirishima trước khi kết thúc hành trình bằng chuyến bay trở về Tokyo.