Tháng 3 này, Thủ tướng Ai Cập đã công bố một biện pháp mới nhằm ổn định nền kinh tế đang trên đà rơi tự do của nước này. Ông nói, để giảm gánh nặng cho khoản nợ IMF trị giá 3 tỷ đô la của quốc gia và để giảm bớt lạm phát, vốn đã đạt mức 26,5% vào tháng 1, những người nước ngoài muốn có hộ chiếu Ai Cập sẽ chỉ cần chi 500.000 USD, tức giảm 33% so với mức trước đó. Thậm chí còn rẻ hơn nữa: Chỉ cần chi 300.000 USD cho tài sản thuộc sở hữu nhà nước, bạn sẽ ngay lập tức có quyền công dân.
Ai Cập không phải là quốc gia đầu tiên coi những người giàu có sở hữu hộ chiếu thứ hai là những con bò sữa - và đây cũng không phải là quốc gia cuối cùng. Trong thời đại bất ổn xã hội, chia rẽ chính trị, đại dịch, chiến tranh giữa các siêu cường và sự nóng lên toàn cầu, những người giàu nhất thế giới là những người tiêu dùng háo hức có được quyền công dân và ngày càng có nhiều quốc gia vui mừng gọi họ là khách hàng. Trong khi một số người theo chủ nghĩa tương lai công nghệ đã chuyển sang các boong-ke và đảo cá nhân ở New Zealand, thì một cách phổ biến hơn nhiều để chứng minh lối sống của bạn trong tương lai là có được một hoặc ba quốc tịch.