Bảy chiếc đồng hồ kể về câu chuyện thăng trầm và con đường trở thành biểu tượng sống của Seamaster. Mỗi chiếc đều được trang bị mặt số xanh Summer Blue cùng vỏ sau chạm khắc đặc biệt để ghi dấu thời khắc lịch sử.

 

Dòng đồng hồ Seamaster ra đời vào năm 1948 nhân kỷ niệm 100 năm lịch sử của Omega. Thời đó, thương hiệu Thụy Sĩ muốn vận dụng những kiến thức đã thu lượm được trong việc chế tác đồng hồ cho Bộ quốc phòng Anh để tạo nên một mẫu đồng hồ đa năng, phù hợp với cả đô thị, đại dương cho tới nông thôn.

Omega Seamaster Ploprof là mẫu đồng hồ dành cho thợ lặn với tính năng bấm giờ vô cùng chính xác cả trên đất liền lẫn dưới đại dương.

Hơn 7 thập kỷ sau đó, Seamaster đã vươn mình thành một biểu tượng của ngành đồng hồ với một dải sản phẩm vô cùng đa dạng, có chiếc đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của đại dương, có chiếc tràn đầy tinh tế như dành riêng cho một đêm tiệc thượng lưu. Mẫu đồng hồ phong cách nhất phải kể đến chiếc Aqua Terra World Timer. Bên trong bộ vỏ 43mm bằng thép không gỉ là một mặt số đa tính năng với hình ảnh của các châu lục và đại dương bao quanh. 

 

Đây được xem là mẫu đồng hồ ấn tượng nhất trong BST lần này, tuy nhiên, ẩn sâu bên trong vẫn là cỗ máy Co-Axial Master Chronometer 8938 của Omega với sức kháng nước 150m. Giá bán khởi điểm của chiếc này là 9.900 USD với lựa chọn dây thép hoặc dây cao su. Nếu muốn một chiếc dân dã hơn, bạn có thể chọn Diver 300M với giá khởi điểm 5.900 USD. Mẫu đồng hồ với bộ vỏ thép 42mm có sức kháng nước lên tới 300m, vượt trội về cả tỉ lệ cho tới kiểu kim khung xương. Bên trong là bộ máy in-house Co-Axial Master Chronometer 8800.