Biến cố sức khỏe đã thay đổi một Trần Mạnh Tuấn - luôn quyết liệt và làm việc không ngừng nghỉ - ra sao?


Tôi thay đổi hoàn toàn, quý trọng từng phút giây và yêu thương những người xung quanh mình hơn. Tôi vượt qua căn bệnh ung thư và ba lần mổ não nhờ bạn bè và vợ mình. Âm nhạc của tôi giờ đây cũng chậm rãi, nhẹ nhàng và đi vào chiều sâu tư duy nhiều hơn.


Đã bao giờ anh có ý định buông xuôi trong hoàn cảnh ấy?


Vợ tôi đã thu âm lại lời chào của tôi đến khán giả và học trò trong một cơn mê sảng. Nhưng bạn thấy đấy, Trần Mạnh Tuấn đã trở lại dù các bác sĩ từng nói rằng tôi chỉ còn 1% hy vọng - sống đời thực vật.


Nhìn lại 35 năm sự nghiệp, đâu là 3 cột mốc anh nhớ nhất?


Tiếp cận saxophone năm 8 tuổi; Gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1992; Là người Việt đầu tiên nhận học bổng tại Berklee, trường nhạc hàng đầu Hoa Kỳ vào năm 1996. Nếu có thể nói đến cột mốc thứ 4, tôi may mắn khi có được người phụ nữ của đời mình (cười).


Trong cuộc sống và nghệ thuật, Trần Mạnh Tuấn là...?


Là 2 phiên bản hoàn toàn khác nhau. Khi làm việc tôi rất nghiêm khắc và thẳng thắn, còn trong gia đình và đối với bạn bè, tôi lại sống rất vui vẻ, chan hòa.


Có điều gì về anh mà công chúng chưa được biết?


Từ ngày trải qua bạo bệnh và những ca phẫu thuật, tôi dễ xúc động hơn, khác hẳn tôi của trước kia, nhất là khi nói về những người thân xung quanh mình.


Tôi đang ấp ủ một album nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an yên hơn, mang tính chữa lành cho những người yêu nhạc, trong đó có tôi. Tôi hy vọng dự án sẽ ra đời khi đến đúng thời điểm.


Trần Mạnh Tuấn sẽ nói gì về mình trong 3 tính từ?


Nội tâm - Lan tỏa tình yêu thương - Sống có đức tin.


Thần tượng hay người truyền cảm hứng cho anh là ai?


Trịnh Công Sơn. Chúng tôi có thể thấu hiểu dù ngồi im lặng bên nhau hàng tiếng đồng hồ. Ở anh luôn có tình yêu thương vô bờ đến những người anh trân quý.


Nếu không là nghệ sĩ saxophone, Trần Mạnh Tuấn sẽ là...?


Tôi không biết phải làm gì ngoài âm nhạc hoặc cũng có thể là một tài xế công nghệ không chừng (cười lớn).


Đâu là cách anh chọn tác phẩm và phong cách biểu diễn?


Giai điệu đẹp, sau đó mới đến hòa thanh, tiết tấu, kỹ thuật. Khán giả có thể nghe “Thong Dong” và “Cuội” kết hợp giữa tôi và nghệ sĩ guitar Nguyên Lê, hay các tác phẩm khí nhạc do tôi sáng tác như New Moon, Bướm mơ, Ru rừng, Sen để có thể hiểu thêm. Khi trình diễn, tôi lại luôn có sự biến tấu và mang hồn Đông phương vào tác phẩm.


Kỳ vọng của anh với sự trở lại của SaxnArt lần này là gì?


Tạo sân chơi quốc tế cho nghệ sĩ trong và ngoài nước với chương trình biểu diễn định kỳ hàng tháng. Mở đầu là 3 đêm của Nguyên Lê cuối tháng 12 vừa qua.


Công chúng có thể mong đợi một sản phẩm mới của Trần Mạnh Tuấn trong năm 2024?


Tôi đang ấp ủ một album nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an yên hơn, mang tính chữa lành cho những người yêu nhạc, trong đó có tôi. Tôi hy vọng dự án sẽ ra đời khi đến đúng thời điểm.


Đôi nét về nghệ sĩ saxophone TRẦN MẠNH TUẤN


Ngoài việc được biết đến là nghệ sĩ saxophone hàng đầu Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn còn là nhạc sĩ, chuyên gia hòa âm phối khí và nhà sản xuất âm nhạc. Anh cũng là người Việt đầu tiên nhận học bổng tại Berklee, trường âm nhạc hàng đầu Hoa Kỳ vào năm 1996.


Tổng số bản đĩa bán ra trong sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn lên đến hơn 700 nghìn bản. Guinness Việt Nam công nhận anh là “Người sưu tập kèn cổ nhiều nhất Việt Nam”. Anh vừa mở cửa trở lại CLB SaxnArt tại số 188/ BB4 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM vào cuối tháng 12/2023.

Xem thêm video phỏng vấn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tại đây.