Theo Bloomberg, trong những năm qua, một lượng lớn công dân Hoa Kỳ chuyển sang định cư tại Tây Ban Nha theo chương trình Thị thực vàng - sáng kiến cho phép người nước ngoài nhập tịch thông qua đầu tư bất động sản.
Tuy nhiên, trong một động thái gần đây, quốc gia châu Âu xác nhận sẽ chấm dứt chương trình nói trên kể từ tháng Tư năm 2025. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ còn lại chưa đầy 3 tháng cho những công dân Hoa Kỳ muốn có quốc tịch mới. Dĩ nhiên, không ai trong số họ muốn bỏ lỡ những tấm vé cuối cùng.
Tỉ lệ người dân Mỹ sang mua nhà tại Tây Ban Nha đã tăng gấp đôi kể từ năm 2014. Cụ thể hơn, có tới 41.000 người Mỹ hiện đang sinh sống tại "xứ bò tót" - tăng 39% so với 3 năm trước. Đặc biệt, số hồ sơ đã tăng lên chóng mặt trong thời gian gần đây khi thông báo nói trên chính thức được đưa ra.
Matt Anderson, một nhà môi giới bất động sản tại Mallorca, cho hay: "Nhu cầu định cư ngày một lớn hơn, tăng khoảng 12% so với năm trước." Theo ông, khí hậu nắng ấm cùng với những trường học hàng đầu thế giới của Tây Ban Nha là lý do chính khiến người Mỹ di cư.
Kể từ khi chương trình Thị thực vàng được ra mắt vào năm 2013, đã có khoảng 15.000 người nước ngoài được cấp quốc tịch Tây Ban Nha. Để nhập tịch, mỗi cá nhân phải đầu tư vào một bất động sản có giá thấp nhất là 500.000 Euro và sinh sống tại Tây Ban Nha trong ít nhất 5 năm.
Tuy nhiên, quy trình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trường hợp điển hình là Bồ Đào Nha với việc ra mắt thành công chương trình Thị thực vàng từ năm 2012. Tuy nhiên, do một sự cố gần đây, nhiều hồ sơ bị "ngâm" quá thời hạn 90 ngày theo quy định, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư quay ra kiện chính phủ nước này. Nhà cầm quyền hiện đang nỗ lực tái cấu trúc chương trình thay vì "khai tử" như nhiều người phỏng đoán.
Những "thiên đường du lịch" như Hy Lạp hay Ý cũng có các chương trình tương tự và thu hút một lượng lớn dân Mỹ. Trong khi đó, New Zealand tuyên bố sẽ thay đổi luật lệ nhằm tăng số hồ sơ xin định cư theo diện đầu tư. Lý do là kể từ 2022, quốc gia này chỉ cấp được 35 Thị thực vàng, thu về 352 triệu đô-la NZ. Con số này quá bé nhỏ so với mức khoảng 1 tỉ đô-la NZ mỗi năm trong thời gian trước.