Với tên gọi Laureato Chronograph Aston Martin Edition, đây là mẫu đồng hồ có bộ vỏ và dây đeo làm từ chất liệu titanium giúp mang lại cảm giác thanh thoát trên cổ tay. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất chính là mặt số với khả năng đổi màu theo điều kiện ánh sáng. Cụ thể hơn, với 15 lớp sơn tương tự siêu xe Aston Martin, mặt số của đồng hồ có thể chuyển từ màu xanh nhạt sang kiểu nâu pha vàng vô cùng đẹp mắt.

Một diện mạo khác của mặt số.

Điều đáng nói là việc phủ sơn trên chiếc siêu xe sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với mặt số của chiếc đồng hồ do độ dày lớp sơn là rất khác biệt. Do đó, nhà chế tác phải ứng dụng phương pháp lọc gồm 14 công đoạn nhằm loại bỏ những cặn dư có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng lớp sơn. Ngoài màu sơn lấy cảm hứng từ siêu xe Aston Martin, chiếc Laureato còn được trang bị kim giây có thiết kế mô phỏng hốc hút gió trên kiệt tác Aston Martin DB4.

Mặt số đồng hồ được phủ 15 lớp sơn tương tự siêu xe Aston Martin.

Cũng giống như nhiều phiên bản hợp tác trước đây, logo của Aston Martin xuất hiện khiêm tốn ở mặt sau qua lớp kính sapphire trong suốt. "Bạn sẽ không bao giờ thấy logo của Aston Martin xuất hiện ở mặt trước đồng hồ. Nó luôn được khắc ở mặt sau theo kiểu bí ẩn." - Marc Michel-Amary - Giám đốc điều hành toàn cầu của Girard-Perregaux cho hay. So với các phiên bản hợp tác trước đây như Girard-Perregaux Neo Bridges Aston Martin Edition hay Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition, mẫu đồng hồ lần này có thiết kế hài hoà và mang tính "quốc dân" hơn.

Logo Aston Martin nằm bí ẩn ở mặt sau đồng hồ.

Bản thân Laureato đã là chiếc đồng hồ kinh điển. Thực tế, dù Patek Philippe Nautilus đang "làm mưa làm gió" trên thị trường, chiếc Laureato mới là mẫu đồng hồ tiên phong của thập niên 70 trong phân khúc đồng hồ thể thao với dây tích hợp. Laureato được ra mắt năm 1975 - sớm hơn 1 năm so với chiếc Nautilus. Năm nay, Girard-Perregaux sẽ có nhiều bất ngờ thú vị nhằm kỷ niệm 50 năm lịch sử của chiếc Laureato, và một trong số đó là phiên bản hợp tác với Aston Martin.