Đối với năm quốc gia Ca ri bê, chương trình đầu tư vào quốc tịch (CBI) mang lại một khoản tiền khổng lồ 579 triệu USD mỗi năm theo dữ liệu từ Bloomberg. Saint Kitts & Nevis, Dominica, Saint Lucia, Grenada, Antigua và Barbuda đều dựa vào các chương trình này để thu hút nguồn tài chính, và họ muốn Liên minh châu Âu nhận ra tầm quan trọng của họ.

 

“Sự thịnh vượng về kinh tế của chúng tôi dựa trên ‘sức khoẻ’ của chương trình CBI. Thế nên, chương trình này phải được bảo vệ bằng mọi giá.” - ông Ter Terrance Drew, Thủ tướng Saint Kitts, cho biết.

 

Tại Drew, một quận thuộc tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ, chương trình CBI có giá trị lên tới 192 triệu USD vào năm 2023, chiếm hơn một nửa doanh thu của tiểu bang. Ở đó, quyền công dân có giá 250.000 USD với chính sách giảm thuế, miễn thị thực khi nhập cảnh. Chi phí để có quốc tịch Dominica cũng tương tự như ở Drew, trong khi Grenada tính phí ở mức 150.000 USD, còn Saint Lucia và Antigua chỉ thu 100.000 USD.

 

Theo Bloomberg, tổng cộng, năm quốc gia đã trao quyền công dân cho ít nhất 88.000 người. Phần lớn trong số họ là người Trung Quốc, Nga, Nigeria hoặc công dân một số quốc gia thuộc diện bị tra soát kỹ. Như vậy, EU lo lắng rằng chính sách Golden-Passport vốn khiến cho việc du lịch và chuyển tiền dễ dàng hơn của các cá nhân không đáng tin cậy có thể sẽ tạo ra nguy hiểm cho đất nước mình. Một báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết gần đây rằng “việc duy trì các trò gian lận lớn và nguồn tiền thu được từ tội phạm và tham nhũng đạt được là hàng tỷ đô la”.


Nhưng các quốc gia phản đối chính sách Golden-Passport có khả năng hất đổ “nồi cơm” của một số quốc gia biển đảo này, nơi doanh thu từ các chương trình đầu tư quốc tịch được sử dụng để chi cho các hạng mục xây dựng đường sá, sân bay hay tổ chức các chương trình phúc lợi. “Điều này sẽ làm tê liệt các quốc gia Caribê” - ông Rafael Cintron, CEO và đồng sáng lập của Wealthy Expat, công ty tư vấn về chương trình CBI, chia sẻ.


Những quốc gia liên quan đến các chương trình CBI tại Caribe đang cố gắng đảm bảo với EU rằng sẽ không có vấn đề nào nghiêm trọng xảy ra với EU thông qua các chính sách sàng lọc ứng viên kỹ lưỡng. Thậm chí, một số nơi đã cấm du lịch miễn thị thực từ các quốc gia Caribbê này như một cách để bảo vệ chính họ. Và dù muốn hay không, các quốc gia Caribbê vẫn phải chấp nhận điều này.