Fendi & Kengo Kuma- BST túi & giày
Thời trang và kiến trúc dường như là hai lĩnh vực ít có liên quan đến nhau, dù cả hai đều có một điểm chung là sự sáng tạo để thể hiện và phản ánh bối cảnh văn hóa, xã hội và lịch sử trong thế giới mà chúng tồn tại. Chính vì thế, trong nhiều trường hợp, sự giao thoa giữa hai lĩnh vực này mang đến những bất ngờ thú vị, đặc biệt là trong bối cảnh lên ngôi của các giá trị bền vững.
Màn hợp tác giữa kiến trúc sư Kengo Kuma và FENDI cho show trình diễn trang phục nam Xuân/Hè 2024 diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Nhà máy Fendi ở Florence là một minh chứng thể hiện rõ nhận định này.
Kengo Kuma là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng quan trọng trong kiến trúc đương đại Nhật Bản, là tác giả của nhiều dự án nổi tiếng thế giới với triết lý về mối quan hệ không thể tách rời giữa kiến trúc với thiên nhiên, công nghệ và con người. Vị kiến trúc sư nổi tiếng với việc sử dụng gỗ trong thiết kế tại Nhật Bản đã kết hợp tinh hoa của nghề thủ công cổ xưa và các vật liệu thô tự nhiên để cho ra đời chiếc túi Baguette Soft Trunk mang tính biểu tượng của Fendi, túi Peekaboo và giày thể thao Fendi Flow. Các phụ kiện này được Kuma tạo ra từ những vật liệu truyền thống như giấy washi - một phiên bản giấy washi khác làm từ bông vải và xơ vỏ cây vốn được sử dụng trong lĩnh vực làm giấy origami và lồng đèn - tre đan, vỏ cây bạch dương và gỗ ô liu Tuscan. “Khi Fendi yêu cầu tôi nghĩ về những chiếc túi và giày của họ, tôi coi chúng giống như những dự án kiến trúc nhỏ ở khía cạnh con người.” - vị kiến trúc sư chia sẻ.

Được thiết kế bởi Silvia Venturini Fendi, chiếc túi Peekaboo ban đầu được giới thiệu lần đầu tiên tại buổi trình diễn mùa xuân 2009 của Fendi. Cấu trúc bên trong của túi Peekaboo của Fendi được Kuma xử lý bằng phương pháp dệt yatara ami, một kỹ thuật sử dụng các mảnh mịn để tạo ra các dạng lưới dệt. Trong khi đó, Fendi Baguette Soft Trunk tái hiện mẫu túi baguette ban đầu với phom dáng gợi nhớ đến những chiếc rương du lịch cổ điển, được thiết kế để tối ưu hóa chức năng trong khi vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn. Kuma đã tạo nên các cạnh sắc nét hơn, màu sáng hơn và các mảnh gỗ như quả anh đào bên trên. Đối với việc tái hiện mẫu giày Fendi Flow, Kuma đã hướng tới một cách tiếp cận tương lai hơn. Những đường cong mềm mại tạo điểm nhấn cho đôi giày với những đường chỉ in 3D khác biệt xung quanh đế giày. Phần trên giày có dây buộc và khóa kéo được kết hợp với đế bằng nút chai và đế được làm bằng etyl vinyl axetat sinh học không nhuộm màu.
Có thể thấy, sự hợp tác giữa Fendi và Kengo Kuma thể hiện cuộc đối thoại nghệ thuật giữa thời trang Ý và kiến trúc Nhật Bản. Bộ sưu tập mang đến một cách giải thích mới mẻ và sáng tạo về các phụ kiện mang tính biểu tượng của Fendi, đồng thời thể hiện vẻ đẹp của các loại vật liệu tự nhiên cũng như sự giao thoa hoàn hảo giữa thời trang và kiến trúc.
Stella McCartney - Túi tote từ thân cây chuối
Trong bối cảnh lên ngôi của các lựa chọn thay thế da thuộc làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, Stella McCartney đã ra mắt chiếc túi đầu tiên làm từ loại vải dệt từ thân cây chuối như một phần của bộ sưu tập mùa thu năm 2023.

Chất liệu cơ bản của chiếc túi là Bananatex, một loại vải bền và không thấm nước, hoàn toàn tự nhiên, có tính năng tuần hoàn và không chứa nhựa. Banantex được làm từ những cây chuối Abacá mọc tự nhiên ở Philippines, không cần thuốc trừ sâu hay phân bón.
Allbirds - Giày Mo.onshot
Được ra mắt tại Hội nghị thượng đỉnh thời trang toàn cầu năm nay ở Copenhagen, Đan Mạch – một diễn đàn quốc tế tập trung vào tính bền vững trong thời trang – thương hiệu Allbirds đã giới thiệu mẫu giày mới nhất của mình mang tên M0.0NSHOT, đôi sneaker tối giản bằng len Merino không carbon ròng đầu tiên trên thế giới. Mẫu giày được xem là sản phẩm tiên phong trong nỗ lực phát triển bền vững của thương hiệu nhằm cắt giảm một nửa lượng khí thải carbon vào cuối năm 2025, với mục tiêu cuối cùng là đưa con số đó xuống gần bằng 0 vào 2030.
