Sau khi tốt nghiệp École des Beaux-Arts, Jean Dinh Van bắt đầu làm việc cho Cartier, nơi chàng trai trẻ có cơ hội mài giữa kỹ năng của mình để tạo ra những món đồ trang sức cho các khách hàng nổi tiếng như Nữ công tước xứ Windsor. Tuy nhiên, tinh thần tự do tràn ngập trong thập niên 1960 đã thôi thúc ông thiết kế những tạo tác phá cách - những món đồ mà phái đẹp có thể đeo hàng ngày thay vì chỉ những dịp đặc biệt.
Thay vì đi theo trào lưu thiết kế lấy cảm hứng từ những bông hoa và các họa tiết tượng trưng khác gắn liền với trang sức thời đó, Jean Dinh Van đã biến những vật dụng hàng ngày như móc khóa, đinh bấm hay lưỡi dao cạo thành món đồ trang sức đặc biệt. Với hàng chục cửa hiệu trên khắp thế giới, các tác phẩm của Jean Đinh Văn được biết đến chỉ với một thông điệp đơn giản - “sang trọng cho mọi người”. Trang sức của Jean Dinh Van gửi gắm khát vọng tự do mạnh mẽ với các đường nét điêu khắc và hoa văn hình học như hình chữ nhật, hình vuông, bán nguyệt hay lục giác.
