Vào ngày 27/1 vừa qua, 500 cá nhân giàu nhất hành tinh đã phải ngậm ngùi chứng kiến màn bốc hơi giá trị tài sản – khoảng 108 tỷ Mỹ kim - vì đợt bán tháo cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ do start up giá rẻ Trung Quốc DeepSeek gây ra, khiến thị trường trở nên hỗn loạn. Những nhà đầu tư vào công nghệ liên quan đến AI đã chứng kiến mức giảm lớn nhất, khi 95 tỷ USD tài sản đã tan thành mây khói.
Cụ thể, cổ phiếu hãng chip Mỹ Nvidia giảm 17% phiên đầu tuần, khiến tài sản của CEO Jensen Huang lao dốc về mức 101 tỷ USD – tức mất trắng 20,1 tỷ USD, tương đương mức giảm 20%. Cú knock out này khiến vị tỷ phú tụt xuống vị trí người giàu thứ 15 thế giới theo Bloomberg Billionaires Index. Nên nhớ rằng, cổ phiếu Nvidia tăng gần 240% vào năm 2023 và tăng 171% năm 2024. Hãng này đã 3 lần vượt Apple để giành vị trí công ty giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, diễn biến phiên đầu tuần đã khiến họ để mất ngôi vị này về tay Apple. Trong khi đó, Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, đã mất 22,6 tỷ USD – tương đương mức giảm 12%, trong khi Michael Dell – ông chủ Dell Inc. – và Changpeng "CZ" Zhao của Binance Holdings Ltd., mỗi người đã mất lần lượt 13 tỷ USD và 12,1 tỷ USD.
Có thể nhiều người không biết được rằng trong suốt 2 năm qua, DeepSeek đã tạo ra các mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, start up có trụ sở tại Hàng Châu này đã khiến cả thế giới sốc nặng khi ứng dụng chatbot R1 miễn phí của họ vọt lên vị trí số một trên App Store. Do lưu lượng người dùng quá tải, vào ngày 27/1 vừa qua, DeepSeek liên tục gặp sự cố và buộc phải hạn chế đăng ký tài khoản mới chỉ dành cho người dùng có số điện thoại Trung Quốc.
Với chi phí phát triển chỉ 5,6 triệu USD, DeepSeek đã khiến Silicon Valley ngã ngửa. Thủ phủ công nghệ thế giới lâu nay được mặc định là nơi những tập đoàn công nghệ khổng lồ như Apple, Google, Facebook định hình nên thế giới công nghệ hiện đại. Đó cũng là nơi tiêu tốn hàng trăm tỷ USD để phát triển những mô hình AI mạnh nhất thế giới. Vào thứ Sáu tuần trước, Mark Zuckerberg thông báo Meta có kế hoạch đầu tư 60-65 tỷ USD vào các dự án liên quan tới AI trong năm nay, trong khi theo một báo cáo của Bloomberg Intelligence, mức đầu tư cho AI của các Big Tech ở xứ cờ hoa có thể đạt tới 200 tỷ USD trong năm 2025.
Nhà sáng lập Facebook Zuckerberg cũng đã kiếm được một khoản kha khá nhờ khoản đầu tư vào AI. Ông đã chứng kiến tài sản của mình tăng vọt 385% lên 299 tỷ USD kể từ đầu năm 2023 cho đến thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, tài sản của Jeff Bezos cũng đã tăng 133% lên 254 triệu USD trong cùng khung thời gian. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là do mức định giá cao kỷ lục của các cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ, giúp các tỷ phú tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Tài sản của cả Bezos và Zuckerberg đều không suy giảm do sự hiện diện của DeepSeek.
Với công nghệ AI đeo trên người, du thuyền catamaran được AI hỗ trợ và dịch vụ concierge được hỗ trợ bởi AI của Delta, chắc chắn chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều chuyển động hơn trên thị trường trí tuệ nhân tạo.